Kết quả tìm kiếm cho "Ứng dụng Storytelling"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6
Việt Nam hiện sở hữu nhiều sản phẩm du lịch giàu tiềm năng, nhưng việc cần làm là truyền tải được vẻ đẹp hấp dẫn đó tới đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.
Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Vì vậy, cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân để mỗi cá nhân đều trở thành một "đại sứ du lịch", góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn cầu.
Nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học FPT vừa công bố nghiên cứu “Phát triển du lịch bền vững Khu di tích Văn hóa Óc Eo - Nhìn từ góc độ truyền thông”. Nghiên cứu nhấn mạnh yêu cầu số hóa di sản, đổi mới truyền thông để đưa văn hóa Óc Eo đến gần hơn với công chúng trong tình hình mới.
Sáng 23/10, tại phường Long Xuyên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng kể chuyện (Storytelling) trong thiết kế và xây dựng sản phẩm du lịch bản địa”.
Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh không chỉ chú trọng công tác dạy học, mà còn tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Vừa qua, những hình ảnh tuyệt đẹp trong dự án triển lãm trực tuyến "Kỳ quan Việt Nam" (Wonders of Vietnam) đã chính thức xuất hiện trên Thư viện Văn hóa và Nghệ thuật của Google, làm nức lòng nhiều tín đồ du lịch và khám phá khắp thế giới. Dự án do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) phối hợp Tập đoàn Google (Mỹ) thực hiện trong gần hai năm, mang đến 1.369 bức ảnh nghệ thuật chất lượng cao và nhiều tính năng tương tác hấp dẫn người dùng.